Các nghị sĩ Serbia kêu gọi công nhận Crưm là lãnh thổ của Nga

© Fotolia / Saiko3pЗдание Народной скупщины Сербии
Здание Народной скупщины Сербии - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Matxcơva, (Sputnik) – Các chính trị gia Serbia tuyên bố họ muốn công nhận Crưm là một phần lãnh thổ của LB Nga. Nghị sĩ Quốc hội Serbia Alexander Sheshel cho ấn bản “Izvestia” biết.

Đảng Cấp tiến Serbia đã chuẩn bị một tuyên bố cho cuộc họp Quốc hội sắp tới. Tuyên bố này có ý định nhấn mạnh sự khác biệt giữa việc Crưm sáp nhập với Nga và sự tách rời của Kosovo.

"Belgrad không thể mong đợi sự ủng hộ của Nga về những tranh cãi lãnh thổ nếu không công nhận sự toàn vẹn lãnh thổ của Nga nên đảng chúng tôi kêu gọi chính phủ quyết định vấn đề này càng sớm càng tốt và công nhận sự thống nhất của Crưm với Nga", — ông Sheshel cho biết.

Ngoài ra, tờ báo cũng đưa tin co tham chiếu đến nguồn riêng trong chính phủ Serbia rằng Belgrade sẽ không dễ dàng quyết định về vấn đề Crưm vì dự định gia nhập Liên minh châu Âu của Serbia và cũng vì vấn đề Kosovo.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала