NATO tang ngân sách để chống ai?

© REUTERS / Ints KalninsJens Stoltenberg
Jens Stoltenberg - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Đại sứ Nga tại NATO Alexander Grushko cho biết, tất cả các nước NATO tăng ngân sách của tổ chức này lên tới 2% GDP, có nguy cơ rằng số tiền này sẽ không phải dùng để chống khủng bố.

"Tổng chi tiêu của châu Âu sẽ đạt khoảng 400 tỷ USD, điều này hoàn toàn là quá mức, kể cả từ quan điểm phân tích các mối đe dọa và thách thức thực tế", nhà ngoại giao nhấn mạnh.

cuộc diễn tập Phía Tây-2017 - Sputnik Việt Nam
NATO cảm thấy bị lừa dối bởi cuộc tập trận của Nga
Theo ông, có "mối nguy hiểm lớn" rằng một phần đáng kể trong số tiền đó sẽ được dành để "mua vũ khí cho cái gọi là cuộc chiến chống kẻ thù lớn."

Đại sứ Grushko lưu ý rằng ngân sách quân sự Nga ước tính gần 50 tỷ USD, trong khi tổng ngân sách quân sự của các thành viên Liên minh châu Âu lên tới khoảng 270 tỷ euro.

Đại diện thường trực của Nga tại NATO cũng tuyên bố rằng số quân nhân Mỹ ở châu Âu sau khi kết thúc tập trận Nga-Belarus "Phía Tây-2017" đã tăng gấp 2-4 lần.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала