BNG Nga bình luận về "cuộc chiến" với các tượng đài người lính chống phát xít

© Sputnik / Alexey Vitvitsky / Chuyển đến kho ảnhTháo dỡ tượng đài vinh danh Hồng quân ở Szczecin thuộc Ba Lan
Tháo dỡ tượng đài vinh danh Hồng quân ở Szczecin thuộc Ba Lan - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) – Moskva phẫn nộ trước cuộc chiến do một số nước tuyên bố nhằm vào các tượng đài tôn vinh người lính chống chủ nghĩa quốc xã và phát xít, - bình luận của Vụ Thông tin Bộ Ngoại giao Nga cho biết.

Tại New York ngày 16 tháng 11, theo sáng kiến ​​của Nga cuộc họp của Ủy ban thứ ba Đại hội đồng Liên hợp quốc kỳ họp lần thứ 72 đã thông qua nghị quyết "Chống sự tôn vinh chủ nghĩa quốc xã, tân quốc xã và các hoạt động thúc đẩy các hình thức phân biệt chủng tộc hiện đại, kỳ thị chủng tộc, bài ngoại và sự không dung thứ có liên quan."

Кладбище-мавзолей советских воинов в Варшаве - Sputnik Việt Nam
Ba Lan ban hành đạo luật cho phép phá dỡ các tượng đài Xô Viết

"Chúng tôi bày tỏ quan ngại sâu sắc và phẫn nộ về việc một số nước đã tuyên chiến với các đài tưởng niệm vinh danh người lính chống chủ nghĩa quốc xã và phát xít, cuộc chiến ở một số nước trong những năm qua đã biến thành chính sách man rợ có mục đích rõ rệt của các nhà chức trách," — bình luận cho biết.

Moskva "lấy làm thất vọng khi một số phái đoàn viện lý do mối quan tâm tự do ngôn luận, không sẵn sàng ủng hộ chống lại sự phổ biến những ý tưởng phân biệt chủng tộc và cực đoan."

Trước đó, Ba Lan đã ban hành sửa đổi Luật cấm tuyên truyền chủ nghĩa cộng sản hay bất cứ chế độ độc tài khác. Trong số các điều mục có qui định phá hủy các di tích Xô viết.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала