60 cuộc gọi nặc danh thông báo đặt bom khi đoàn xe hộ tống ông Putin đang chạy

© Sputnik / Sergey Guneev / Chuyển đến kho ảnhЦеремония инаугурации избранного президента РФ В.Путина
Церемония инаугурации избранного президента РФ В.Путина - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
PETERSBURG (Sputnik) - Phát ngôn viên của Tổng thống Nga, ông Dmitriy Peskov cho biết trong chuyến thăm St. Petersburg của Vladimir Putin, những kẻ khủng bố điện thoại đã thực hiện hơn 60 cuộc gọi báo đặt bom ở thủ đô phương Bắc của Nga.

Ông Putin đã đến St. Petersburg dự diễn đàn văn hóa.

Như lời phát ngôn viên, các cuộc gọi cảnh báo về 50 thiết bị nổ được cho là đặt dọc theo đường đi của đoàn xe hộ tống tổng thống hoặc cạnh những nơi ông Putin có kế hoạch thăm.

Cơ quan An ninh đã hết sức cố gắng để các cuộc gọi nặc danh không ảnh hưởng đến lịch trình làm việc của người đứng đầu nhà nước.

"Đặc biệt chú ý hạn chế gây phiền phức cho người dân," — ông Peskov nói.

Ông cũng cho biết các cuộc gọi nặc danh được thực hiện từ nước ngoài. Cơ quan an ninh đang khẩn trương xác minh danh tính người gọi.

"Đó là những côn đồ, kẻ khủng bố điện thoại, có thể gọi chúng thế nào cũng được. Sớm hay muộn, tất nhiên, chúng sẽ bị phát hiện," — phát ngôn viên hứa.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала