Bức tranh cuối cùng của Churchill được bán đấu giá gần nửa triệu đô la

© AFP 2023 / -Thủ tướng Anh Winston Churchill
Thủ tướng Anh Winston Churchill - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Tại phiên đấu giá Sotheby, hãng đã bán bức tranh "Ao cá vàng ở Chartwell", được Thủ tướng Anh Winston Churchill vẽ năm 1962 với giá 357 nghìn bảng Anh. Đây là bức tranh cuối cùng mà chính trị gia đã vẽ.

Thông tin về việc bán bức tranh được đăng trên trang của nhà đấu giá, tên của người mua không được tiết lộ. Ban đầu, các chuyên gia đánh giá bức tranh này có giá khoảng 50-80 ngàn bảng Anh (khoảng 66-105 ngàn đô la).

© AFP 2023 / Daniel Leal-OlivasBức tranh "Ao cá vàng ở Chartwell" của Thủ tướng Anh Winston Churchill
Bức tranh Ao cá vàng ở Chartwell của Thủ tướng Anh Winston Churchill - Sputnik Việt Nam
Bức tranh "Ao cá vàng ở Chartwell" của Thủ tướng Anh Winston Churchill

Kích thước của bức tranh là 40 x 50,5 cm, mô tả một trong những địa điểm ưa thích của Churchill, trong khu vườn Chartwell, nằm ở Kent. Bức tranh này chính trị gia tặng vệ sĩ cá nhân của mình — Trung sĩ Edward Murray, và sau đó tranh được lưu giữ trong gia đình của ông ta. Churchill qua đời năm 1965, ở tuổi 91, ba năm sau khi vẽ bức tranh.

Churchill bắt đầu vẽ tranh ở tuổi 40. Tổng cộng, chính trị gia vẽ 544 bức tranh, chủ yếu là phong cảnh và thành phố.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала