"Ghế trống" còn lại của ông Nguyễn Xuân Anh

© Ảnh : VietnamNetÔng Nguyễn Xuân Anh
Ông Nguyễn Xuân Anh - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Sáng 24/11, Hội đồng Nhân dân (HĐND) thành phố Đà Nẵng khóa IX đã thông qua Nghị quyết về việc bãi nhiệm chức Chủ tịch HĐND thành phố và đại biểu HĐND đối với ông Nguyễn Xuân Anh. Tuy nhiên, HĐND thành phố Đà Nẵng chưa bầu Chủ tịch mới.

Nguyễn Xuân Anh - Sputnik Việt Nam
"Bàn tay nào" đẩy Bí Thư Đà Nẵng đến nông nỗi này?
Tại kỳ họp thứ 5 (bất thường) diễn ra sáng nay (24/11), HĐND thành phố Đà Nẵng khóa IX đã thông qua nghị quyết bãi nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND thành phố và đại biểu HĐND TP đối với ông Nguyễn Xuân Anh.

Cụ thể trên cơ sở xem xét các Tờ trình của Thường trực HĐND thành phố về việc đề nghị bãi nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND thành phố, đại biểu HĐND thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2016 — 2021; các vị đại biểu HĐND thành phố đã thống nhất biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc bãi nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND thành phố, đại biểu HĐND thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Xuân Anh.Theo đó, số đại biểu đồng ý bãi nhiệm Chủ tịch HĐND thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2016 — 2021 đối với ông Nguyễn Xuân Anh là 48/49 đại biểu, đạt 97,95 % (so với tổng số đại biểu).Số đại biểu đồng ý bãi nhiệm đại biểu HĐND thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2016 — 2021 đối với ông Nguyễn Xuân Anh là 48/49 đại biểu, đạt 97,95 % (so với tổng số đại biểu).

© Ảnh : NGUYỄN THÀNH/ Tiền PhongCác đại biểu HĐND biểu quyết thông qua nghị quyết bãi nhiệm Chủ tịch HĐND và đại biểu HĐND đối với ông Nguyễn Xuân Anh
Các đại biểu HĐND biểu quyết thông qua nghị quyết bãi nhiệm Chủ tịch HĐND và đại biểu HĐND đối với ông Nguyễn Xuân Anh - Sputnik Việt Nam
Các đại biểu HĐND biểu quyết thông qua nghị quyết bãi nhiệm Chủ tịch HĐND và đại biểu HĐND đối với ông Nguyễn Xuân Anh

Ông Nguyễn Nho Trung, Phó Chủ tịch HĐND TP cho biết, HĐND thành phố sẽ giao Thường trực HĐND thành phố hoàn tất thủ tục trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

Nguyễn Xuân Anh - Sputnik Việt Nam
"Chủ nhân tấm bằng biết rõ mức độ thật rởm của nó"
Phát biểu bế mạc kỳ họp, ông Nguyễn Nho Trung biểu dương tinh thần làm việc hết sức nghiêm túc của các vị đại biểu.

Ông Trung cho biết: Thời gian từ nay đến kỳ họp cuối năm 2017 không còn nhiều, khối lượng kỳ họp rất lớn và nặng nề. Trong đó có hơn 50 báo cáo và tờ trình trên tất cả các lĩnh vực. Hiện nay các ban của HĐND thành phố Đà Nẵng đang tiến hành thẩm tra theo chức năng để báo cáo trước kỳ họp vào cuối năm.

Được biết, sau kỳ họp, căn cứ theo Điều 104, 105 Luật Tổ chức chính quyền địa phương và hướng dẫn của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Thường trực HĐND đã thống nhất phân công ông Nguyễn Nho Trung, Phó Chủ tịch HĐND thành phố chỉ đạo, điều hành hoạt động của HĐND thành phố cho đến khi bầu Chủ tịch HĐND thành phố khóa IX.

Ông Nguyễn Nho Trung (sinh năm 1963, quê quán xã Điện Hồng, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam).  Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học An ninh, Đại học chuyên ngành tiếng Anh.  Học hàm, học vị: Thạc sĩ Luật học. Chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng. Nơi ở hiện nay số 7 đường Hải Sơn (tổ 45, phường Thanh Bình, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng). Kỳ họp thứ 14 HĐND TP Đà Nẵng khóa VIII (nhiệm kỳ 2011-2016), ông Nguyễn Nho Trung được bầu giữ chức Phó chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng. Trước đó, ông Trung là Chánh Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng.    

Nguồn: Tiền Phong

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала