Về chiếc xe Nga đầu tiên điều khiển bằng ý nghĩ

Đăng ký
Mô hình với kích thước như thật của Neuromobile đầu tiên ở Nga – xe thông minh điều khiển tự động hoàn toàn – (sáng chế của các chuyên gia từ ĐHTH Quốc gia Nizhny Novgorod mang tên N.I.Lobachevsky) sẽ được giới thiệu chính thức vào ngày 13 tháng 12 tại triển lãm thủ đô "Vuzpromekspo-2017".

Phóng viên Sputnik đã tìm hiểu về tính năng của chiếc xe độc đáo mà tài xế có thể "lái" rất nhàn hạ chỉ bằng ý nghĩ.

Mời các bạn theo dõi cuộc phỏng vấn ông Vasily Mironov, nhà điều hành đề án, Trưởng Phòng thí nghiệm công nghệ sinh học thông minh của ĐHTH Quốc gia mang tên N.I. Lobachevsky.

Sputnik: Xin ông cho biết bản chất của mẫu xe này,  nó sẽ làm việc như thế nào trên thực tế?

Ông Vasily Mironov: Điều khiển Xe Thông minh Neuromobile là nhiệm vụ khoa học-kỹ thuật phức tạp đang được giải quyết. Theo dự kiến nhiệm vụ này  được chia thành các phân đoạn, một trong đó thực hiện theo dõi bối cảnh lưu thông, một phân đoạn theo dõi trạng thái của hệ thống lái thí điểm, ghi nhận xuất hiện hoạt tính não bộ qua những tình thế khác nhau, và truyền mệnh lệnh từ xung động não của người sử dụng thành tín hiệu thích hợp cho các thiết bị thừa hành tương ứng của phương tiện giao thông.

© Ảnh : Lobachevsky State UniversityNeuromobile - chiếc xe Nga đầu tiên điều khiển bằng ý nghĩ
Neuromobile - chiếc xe Nga đầu tiên điều khiển bằng ý nghĩ - Sputnik Việt Nam
Neuromobile - chiếc xe Nga đầu tiên điều khiển bằng ý nghĩ

Sputnik: Liệu có mạo hiểm rủi ro khi lái  chiếc xe như thế?

Ông Vasily Mironov: Mạo hiểm rủi ro đương nhiên là có. Phần kết nối với môi trường bên ngoài (tình huống bất thường phát sinh bởi hành động của những người khác tham gia giao thông, điều kiện thời tiết, độ phức tạp trong công việc của thiết bị cảm biến, v.v…), còn lại là tính chế định từ công việc của hệ thống điều khiển. Yếu tố sau chót này được các nhóm khác nhau nghiên cứu kỹ lưỡng trong khuôn khổ dự án, cả với sử dụng mô phỏng máy tính cũng như mô hình đầy đủ tại hiện trường thử nghiệm. Bây giờ còn khá phức tạp để đưa ra bất kỳ dự báo chính xác về độ tin cậy và sức bền của hệ thống điều khiển, nhưng chắc chắn nó đang ở trọng tâm chú ý của nhóm chúng tôi trong quá trình sáng chế.

© Ảnh : Lobachevsky State UniversityNeuromobile - chiếc xe Nga đầu tiên điều khiển bằng ý nghĩ
Neuromobile - chiếc xe Nga đầu tiên điều khiển bằng ý nghĩ - Sputnik Việt Nam
Neuromobile - chiếc xe Nga đầu tiên điều khiển bằng ý nghĩ

Sputnik: Vậy đâu là điểm ưu việt của mẫu xe Thông minh này so với xe tương tự của nước ngoài?

Ông Vasily Mironov: Thời điểm hôm nay chúng ta được rõ  về mấy mô hình phương tiện giao thông tương tự do nước ngoài sản xuất. Việc sử dụng xe là chuẩn mực dành cho giải pháp của ngành chế tạo ô tô. Mối quan tâm cũng được dành cho các giải pháp kết cấu nội thất xe đảm bảo chuyến đi. Trong khuôn khổ dự án của chúng tôi sẽ có giải pháp hoàn toàn khác, tích hợp những thành quả kỹ thuật công nghệ tiên tiến nhất.

© Ảnh : Lobachevsky State UniversityNeuromobile - chiếc xe Nga đầu tiên điều khiển bằng ý nghĩ
Neuromobile - chiếc xe Nga đầu tiên điều khiển bằng ý nghĩ - Sputnik Việt Nam
Neuromobile - chiếc xe Nga đầu tiên điều khiển bằng ý nghĩ

Sputnik: Trong tương lai có dự kiến đưa mẫu xe mới này ra chinh phục thị trường nước ngoài hay không, thưa ông?  Nếu có thì khu vực nào là triển vọng hơn cả cho xe Thông minh của Nga?

Ông Vasily Mironov: Ở giai đoạn hiện tại của dự án quả thực còn khó nói điều này một cách chắc chắn. Tất nhiên, chúng tôi hy vọng rằng sản phẩm ​​đang được sáng chế sẽ khởi động thành công trước hết trên thị trường Nga. Tiếp đến sẽ là động lực cho phép xây dựng kế hoạch mang sản phẩm ra quảng bá ở thị trường nước ngoài. Còn về chiến lược cũng chưa khẳng định ngay được định hướng tiếp cận trước hết nhắm vào thị trường lân cận — các nước SNG — hay là dự trù phương án phát triển nào khác.

© Ảnh : Lobachevsky State UniversityNeuromobile - chiếc xe Nga đầu tiên điều khiển bằng ý nghĩ
Neuromobile - chiếc xe Nga đầu tiên điều khiển bằng ý nghĩ - Sputnik Việt Nam
Neuromobile - chiếc xe Nga đầu tiên điều khiển bằng ý nghĩ
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала