Tổng thống Hoa Kỳ muốn Ukraina giành lại “lãnh thổ” của mình

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Washington, (Sputnik) – Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump muốn Ukraina lấy lại “lãnh thổ” của mình, Kurt Walker, đại diện đặc biệt Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ về các vấn đề Ukraina nói với ấn bản Politico.

"Nếu chúng tôi có kế hoạch cải thiện quan hệ giữa Nga và Hoa Kỳ thì chúng tô không muốn từ chỗ hiện nay. Chúng tôi muốn có nhiều hơn tính chất xây dựng", — ông Walker nói.

Theo ông, để điều này xảy ra, cần thiết "nhận thấy tiến bộ ở Ukraina".  Nhà ngoại giao ghi nhận rằng Tổng thống Hoa Kỳ hiểu điều này.

"Tôi biết và đã nghe điều này trực tiếp từ tổng thống. Ông Trump muốn làm điều đó và đạt được hòa bình. Tổng thống Hoa Kỳ muốn tình hình này được giải quyết. Ông muốn Ukraina lấy lại lãnh thổ của mình", — ông Walker nhắn mạnh

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала