Cấm nhập cảnh: Đại sứ Moldova đã nhận công hàm phản đối

© Sputnik / Miroslav Rotar / Chuyển đến kho ảnhPhe đối lập Moldova biểu tình chống Mỹ
Phe đối lập Moldova biểu tình chống Mỹ - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Sau sự cố bắt giữ các nhà báo Nga ở Kishinev, Bộ Ngoại giao Nga đã triệu tập Đại sứ Moldova tại Nga.

Nhà ngoại giao này nhận công hàm, trong đó phía Nga bày tỏ sự phản đối mạnh mẽ liên quan đến việc các nhà báo, các phái đoàn chính thức, các quan chức và công dân Nga bị cấm nhập cảnh Moldova một cách thiếu cơ sở.

Đài tưởng niệm Pushkin  ở Moldova - Sputnik Việt Nam
Đài tưởng niệm Pushkin đã bị phá vỡ đầu ở Moldova

Theo Bộ Ngoại giao Nga, những hành động không thân thiện này trái với Hiệp ước về Hợp tác và Hữu nghị giữa Nga và Moldova.

"Moskva mong đợi các biện pháp tức thời và có hiệu quả của Kishinev để ngăn chặn các hành động như vậy, trách nhiệm về hậu quả thuộc về phía Moldova", — tuyên bố trên trang web của Bộ Ngoại giao Nga cho biết.

Trong khi đó, Tổng thống Moldova Igor Dodon đã gặp đại sứ Nga tại Kishinev, ông Farit Mukhametshin, và hứa sẽ giải quyết tình hình.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала