Daily Star: Phát hiện vi khuẩn có nguồn gốc ngoài trái đất trên bề mặt ISS

© Ảnh : NASA/ESAISS trong vũ trụ trên nền Trái Đất
ISS trong vũ trụ trên nền Trái Đất - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Theo tờ Daily Star, các phi hành gia Nga phát hiện trên bề mặt trạm vũ trụ quốc tế ISS loại vi khuẩn có nguồn gốc ngoài trái đất. Những vi khuẩn này đã được tìm thấy trên gạc bông dùng để lấy vật phẩm từ mặt ngoài ISS, bài báo cho biết.
ISS - Sputnik Việt Nam
Trạm vũ trụ của Nga sẽ thay thế trạm quốc tế ISS

"Đã tìm thấy trên những miếng gạc này loại vi khuẩn không hề có khi phóng modul ISS. Chắc là chúng đến từ đâu đó từ không gian bên ngoài và bám vào lớp vỏ bọc bên ngoài của trạm", nhà khoa học Anton Shkaplerov nói.

Vi khuẩn vũ trụ bí ẩn đã được gửi về Trái Đất để  nghiên cứu. Đồng thời, Shkaplerov lưu ý chắc là vi khuẩn này không gây nguy hiểm cho con người.

Daily Star lưu ý rằng trước đây, các phi hành gia đã phát hiện ra loại vi khuẩn có nguồn gốc từ trái đất, đặc biệt là từ Nga và từ Madagascar trên lớp vỏ bọc trạm ISS. Các chuyên gia ngạc nhiên rằng những sinh vật này có thể sống sót trong điều kiện chân không vũ trụ và nhiệt độ thay đổi từ —150 ° C đến +150 ° C.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала