Cựu Tổng thống Ukraine gọi Nga và Ba Lan là kẻ thù

© Sputnik / Stringer / Chuyển đến kho ảnhKiev, Ukraina
Kiev, Ukraina - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Ông Leonid Kravchuk, Tổng thống đầu tiên của Ukraine, nói rằng đất nước ông đang bị bao vây bới các quốc gia thù địch, mỗi nước đều có những yêu sách riêng đối với Ukraine.

"Hóa ra xung quanh chúng tôi là những nước thù địch. Nga là kẻ thù, đang chiến đấu chống chúng tôi. Ba Lan muốn cai trị Ukraine, thậm chí đưa ra đề xuất về cán bộ. Hungari nói rằng họ sẽ chiến đấu chống chúng tôi. Romania cũng đang đặt vấn đề như vậy ", — "112 Ukraine" dẫn lời cựu tổng thống.

Tổng thống đầu tiên của Ukraina Leonid Kravchuk - Sputnik Việt Nam
Tổng thống đầu tiên của Ukraina kể về "cuộc chiến 300 năm" giữa Ukraina và Nga
Theo ông, hiện nay Ukraine đang bị "các quốc gia liên tục bao vây" với những yêu sách của họ.

"Họ muốn chúng tôi gọi tên đường phố theo cách mà họ muốn. Nếu họ không thích những vị anh hùng của chúng tôi thì họ muốn chúng tôi không được vinh danh như những người anh hùng, mà muốn chúng tôi đối xử như với kẻ thù", ông Kravchuk nói thêm.

Đồng thời, ông nhấn mạnh rằng Ukraine "đang quỳ gồi".

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала