Theo quan niệm của ông, bây giờ ngay cả những người phương Tây ủng hộ tích cực nhất của chính phủ Ukraina sau cách mạng đều hiểu rằng có điều gì đó "sai ltrái" với Poroshenko.
Tổng thống Piotr Poroshenko trong khi cố gắng tăng cường quyền lực của mình, đã "bỏ qua" các cơ chế chống tham nhũng, mà ông buộc phải thiết lập theo yêu cầu của các đồng minh phương Tây ủng hộ Ukraina, Leonid Bershidsky viết.
"Đối với Ukraina, việc đấu tranh cho sự toàn vẹn lãnh thổ của mình ở Donbas là vô ích, nếu đánh mất linh hồn của nó vì tham nhũng. Các thể chế chống tham nhũng cần được hỗ trợ, tài trợ và bảo vệ", — Ngoại trưởng Rex Tillerson nói.
Tuy nhiên, rõ ràng Poroshenko có những kế hoạch khác, nhà bình luận của Bloomberg lưu ý.
Nhà kinh tế học Anders Aslund, người từng có thời gian dài khá lạc quan về cải cách Ukraina đã viết:
"Có vẻ như Tổng thống Poroshenko đã từ bỏ cuộc chiến chống tham nhũng, hoặc bất kỳ tham vọng nào cho sự tăng trưởng kinh tế, tài trợ của EU hay IMF".