Người dân Đức tin tưởng vào Nga nhiều hơn Hoa Kỳ

© Flickr / Fred POQuốc hội Đức
Quốc hội Đức - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Theo dữ liệu của cuộc thăm dò ARD-Deutschland-Trend, công dân Đức tin tưởng Nga nhiều hơn so với Hoa Kỳ, như báo BILD đưa tin hôm thứ Bảy.

Theo báo cáo này, có 1504 người tham gia cuộc khảo sát. Đồng thời, 28% trong số họ nói rằng họ tin tưởng vào Nga. Hoa Kỳ chỉ được 25% người tham gia khảo sát tin tưởng.

Angela Merkel và Donald Trump - Sputnik Việt Nam
Đối với người Đức - Trump là vấn đề nghiêm trọng so với Nga

Điều này cho thấy sự suy giảm tín nhiệm nhanh chóng đối với Washington, BILD viết, kể từ năm 2008, 80% người Đức tin rằng có thể dựa vào đối tác Mỹ. Đến năm 2013, con số này đã giảm xuống còn 60%. Thái độ hiện tại của người Đức đối với Hoa Kỳ chủ yếu là do chính sách của Tổng thống Donald Trump, BILD nhận xét.

Đứng đầu về mức độ tin tưởng là Pháp, 93% công dân Đức tin tưởng vào nước này. Mặc dù xảy ra sự kiện Brexit, 62% người Đức vẫn có xu hướng tin tưởng Anh Quốc.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала