Phái đoàn chính phủ Syria quay trở lại cuộc hòa đàm Geneva

© Sputnik / Ilya Pitalev / Chuyển đến kho ảnhBashar Jaafari tại Matxcơva
Bashar Jaafari tại Matxcơva - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
GENEVA (Sputnik) - Phái đoàn chính phủ đứng đầu là Đại diện thường trực của Syria tại LHQ Bashar Jaafari đã đến Geneva để tiếp tục tham gia vòng thứ tám cuộc đàm phán các phe nhóm nội bộ Syria, theo tin từ phóng viên Sputnik.

Ông Jaafari đã không trả lời câu hỏi của các nhà báo tại sân bay Geneva.

Aleppo, Syria - Sputnik Việt Nam
Duma Quốc gia không loại trừ việc nhóm Nga rút quân sắp tới từ Syria

Vòng thứ tám là dài nhất trong lịch sử các cuộc đàm phán nội bộ Syria. Bắt đầu từ ngày 28 tháng Mười Một và dự kiến kéo dài đến ngày 15 tháng Mười Hai. Giai đoạn giữa vòng đàm phán đã không có sự tham gia của phái đoàn chính phủ. Đại diện Damascus gọi yêu cầu của phe đối lập về việc từ chức của Tổng thống Bashar al-Assad là không thể chấp nhận được. Phái đoàn chính phủ rời khỏi Thụy Sĩ ngày 2 tháng Mười Hai.

Các cuộc thảo luận chính diễn ra đến ngày 15 tháng Mười Hai, dự kiến sẽ bàn về kế hoạch 12 điểm do Đặc phái viên của Liên hợp quốc về Syria Staffan de Mistura đưa ra từ vòng đầu tiên.

Đặc phái viên bày tỏ hy vọng  phái đoàn chính phủ Syria quay trở lại cuộc đàm phán tại Geneva sẽ nghiêm túc thảo luận về hiến pháp và các cuộc bầu cử tại Syria.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала