EU và Ukraine đang đầu tư vào Crưm

© Sputnik / Konstantin Chalabov / Chuyển đến kho ảnhCrưm
Crưm - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
SIMFEROPOL (Sputnik) – Crưm đang nhận đầu tư từ các nước Liên minh châu Âu và Ukraine, người đứng đầu tập đoàn phát triển quốc gia Oleg Morozov cho biết khi trả lời phỏng vấn Sputnik.

Theo lời ông, về cơ bản các công ty từ Đức, Ý, Áo và Thổ Nhĩ Kỳ đang đầu tư vào Crưm.

Morozov nói: "Cũng có các doanh nghiệp từ Ukraine, họ được hưởng chế độ quốc gia thân thiện. Đó chủ yếu là công dân Ukraine, những người hoạt động trong vai trò các nhà đầu tư Nga".

Crưm - Sputnik Việt Nam
Các công ty Thổ Nhĩ Kỳ quay trở lại Crưm

Ông nói thêm rằng các công ty nước ngoài không trực tiếp đầu tư vào Crưm, vì chế độ trừng phạt đang có hiệu lực.

Ông Morozov nói: "Nhưng chúng tôi biết rằng đằng sau một số công ty Nga thực tế có vốn đầu tư nước ngoài, bao gồm cả cá nhân và pháp nhân".

Ông Morozov nói về việc thành lập một tổ chức đặc biệt "Hội nghị Crưm", có nhiệm vụ giới thiệu tiềm năng đầu tư của nước cộng hòa tại các địa bàn, bao gồm địa bàn quốc tế. Đặc biệt, đang có kế hoạch trình bày trong Quốc hội Châu Âu.

Hồi tháng 11, người đứng đầu Crưm, ông Sergei Aksenov cho biết, người nước ngoài đã không đầu tư vào Crưm khi bán đảo thuộc về Ukraine, vì các cơ quan chức năng "tham nhũng đặc biệt".

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала