Quân đội Israel bắt giữ một nhà lãnh đạo của Hamas

© Sputnik / РИА Новости / Chuyển đến kho ảnhQuân đội Israel
Quân đội Israel - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
TEL AVIV (Sputnik) - Lực lượng an ninh Israel đã bắt giữ tại Bờ Tây hơn 30 người Palestine, trong đó có nhà lãnh đạo của phong trào Hồi giáo Hamas là Hassan Yusef với nghi ngờ dính líu tới sự bùng nổ bạo lực, giới quân sự cho biết.
Hamas - Sputnik Việt Nam
Hamas tuyên bố bắt đầu cuộc nổi dậy lần thứ ba

"Đêm qua lực lượng của chúng tôi kết hợp với SHABAK (cơ quan tình báo chống khủng bố) và cảnh sát biên giới đã bắt giữ ở Judea và Samaria (tên gọi Bờ Tây của người Israel) cũng như thung lũng Jordan 32 đối tượng bị nghi ngờ tham gia hoạt động khủng bố, tấn công thường dân và quân đội", — dịch vụ báo chí của quân đội Israel cho biết.

Một đại diện của bộ chỉ huy quân đội Israel xác nhận với Sputnik rằng trong số những người bị giam giữ là nhà hoạt động cấp cao của Hamas là Hasan Yussef.

Ông Yussef, 63 tuổi không chỉ được coi là nhà lãnh đạo chính trị mà còn là một trong những người sáng lập Hamas. Ông đã từng bị bắt hơn chục lần và ngồi tù 20 năm.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала