Tướng quân đội Ukraina nói xe tăng "Bulat" là sản phẩm không thành công

© Sputnik / Grigoriy Vasilenko  / Chuyển đến kho ảnhXe tăng T-84U "Oplot"
Xe tăng T-84U Oplot - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Lực lượng Vũ trang Ukraina phải đối mặt với một số vấn đề, trong đó có thiết kế không ổn của xe tăng Bulat.

Trong một cuộc phỏng vấn với hãng tin "Nhà vận chuyển công nghiệp quân sự",  Phó Tư lệnh Lục quân phụ trách hậu cần Yuri Tolochny cho biết.

Xe tăng T-84U Oplot - Sputnik Việt Nam
Xe tăng Ukraina – mối đe dọa cho Quân đội Pakistan

"Nhìn chung, dự trữ công nghệ vẫn còn cao, nhưng tất cả các thiết bị này đã lỗi thời, và cạn kiệt tiềm năng hiện đại hoá. Một số tùy chọn hiện đại hóa đã không hữu dụng trong một cuộc chiến thực sự. Ví dụ, xe tăng T-64BM "Bulat" vì trọng lượng lớn và động cơ yếu tỏ ra hoạt động không hiệu quả, được chuyển sang niêm cất, và thay thế bằng dòng xe T-64, "- viên tướng nói.

Tolokny nói rằng Ukraina cần chế tạo ra những mẫu xe bọc thép mới, điều này thật khó khăn cho đất nước.

"Có những vấn đề khác ở đây,  ví dụ như xe tăng "Oplot" (phiên bản Ukraina dựa trên T-80UD), quân đội chỉ có một chiếc duy nhất — tại Viện tăng thiết giáp Kharkov.  Vấn đề ở chỗ khả năng mua sắm của nhà nước và sản xuất hàng loạt sản phẩm mới của nền công nghiệp ", — Tolochny nói thêm.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала