Mỹ định "bóp nghẹt" "Dòng chảy phương Bắc-2" như thế nào

© Sputnik / Sergey Guneev / Chuyển đến kho ảnhDòng chảy phương Bắc-2
Dòng chảy phương Bắc-2 - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) – Các cộng sự của Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson đang làm việc để nỗ lực ngăn chặn việc xây dựng đường ống dẫn khí "Dòng chảy phương Bắc-2", theo Washington Examiner viết, có tham khảo quan chức từ Bộ Ngoại giao Mỹ.

"Dòng chảy phương Bắc-2" sẽ đi qua vùng biển của Đan Mạch, điều này có thể trở thành một trở ngại chính trị và pháp lý quan trọng hãm phanh việc xây dựng đường ống", — Trợ lý Ngoại trưởng là Aaron Mitchell tuyên bố trước Tiểu ban thượng viện về quan hệ đối ngoại.

Dòng chảy Phương Bắc-2 - Sputnik Việt Nam
Đức cấp giấy phép đầu tiên xây dựng đường ống "Dòng chảy Phương Bắc-2"
Theo nhà ngoại giao này, đường ống dẫn mới sẽ tập trung 75% khí đốt Nga cung cấp cho châu Âu và thực tế này không tương ứng với các lợi ích của châu Âu và Hoa Kỳ.

Trước đó, Quốc hội Đan Mạch đã phê chuẩn một dự luật cho phép cấm xây dựng "Dòng chảy phương Bắc-2" trong vùng lãnh hải nước này.

Loạt quốc gia cũng phản đối "Dòng chảy phương Bắc-2", trong đó có Hoa Kỳ và Ukraina. Phía Kiev lo sợ sẽ đánh mất doanh thu từ quá cảnh khí đốt của Nga, còn Washington có kỳ vọng xuất khẩu khí hóa lỏng sang châu Âu.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала