EU kêu gọi chính quyền Myanmar phóng thích hai nhà báo Reuters bị bắt giữ

© AFP 2023 / Thierry CharlierFederica Mogherini
Federica Mogherini - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Matxcơva, (Sputnik) – EU kêu gọi chính quyền Myanmar phóng thích các nhà báo thôgn tấn xã Reuters, bị bắt giữ tuần trước ở Yangon, tuyên bố của người đứng đầu về ngoại giao của EU, Federica Mogherini cho biết.

"Chúng tôi rất quan tâm vì việc bắt giữ hai nhà báo làm việc ở thông tấn xã Reuters. Chúng tôi yêu cầu chính quyền Myanmar sẽ đầy đủ bảo đảm an ninh quyền lợi và sẽ phóng thích họ càng sớm càng tốt", — tuyên bố cho biết.

Trong bản tuyên bố, Mogherini kêu gọi chính phủ Myanmar đưa ra công lý tất cả những người có trách nhiệm về các vi phạm nhân quyền ở bang Rakhine.

Trước đó thông tấn xã Reuters cho biết rằng hai nhà báo Reuters đã bị cảnh sát Myanmar bắt giữ vào ngày 12 tháng này.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала