Tổng thống Moldova không thông qua luật hạn chế các kênh truyền hình Nga phát sóng

© Sputnik / Rodion ProcaTổng thống Moldova Igor Dodon
Tổng thống Moldova Igor Dodon - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
CHISINAU (Sputnik) - Tổng thống Moldova Igor Dodon đã không chấp thuận và trả lại quốc hội sửa đổi Luật về truyền hình và phát thanh có mục đích hạn chế các chương trình thời sự và phân tích từ Nga.

"Tôi đã trả lại Quốc hội cái gọi là "Luật chống lại tuyên truyền từ Nga". Một lần nữa tôi vạch ra tính chất phản dân chủ của luật này nhằm hạn chế quyền tự do ngôn luận và đa nguyên ý kiến", — ông Dodon viết trên trang Facebook vào hôm thứ Tư.

Quốc hội Moldova - Sputnik Việt Nam
Các đại biểu của Đảng xã hội chủ nghĩa Moldova hứa sẽ chỉ nói tiếng Nga

Như Tổng thống Moldova nhấn mạnh, "luật này là sự vi phạm nghiêm trọng các quyền hiến định của đa số người dân Moldova, công dân của đất nước."

"Khoảng 70% công dân Moldova coi Liên bang Nga là quốc gia thân thiện", — ông Dodon nói.

Trước đó, nghị viện Moldova đã thông qua dự luật chống tuyên truyền nước ngoài, đặc biệt là truyền thông Nga.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Grigory Karasin đã gọi tài liệu này là âm mưu phong tỏa thông tin của nhà cầm quyền Moldova.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала