Cứu 15 ngư dân tàu cá gặp nạn ở biển Vũng Tàu

© Ảnh : Báo Đất ViệtĐồ họa tàu tìm kiếm cứu hộ cỡ lớn Ba Lan sẽ đóng cho Việt Nam
Đồ họa tàu tìm kiếm cứu hộ cỡ lớn Ba Lan sẽ đóng cho Việt Nam - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Khi đang về bờ để tránh bão Kai-Tak, tàu cá BĐ 98116 TS hết nhiên liệu, phải thả trôi tự do với 15 người trên tàu.

Theo VOV, Trung tâm phối hợp cứu nạn hàng hải khu vực III vừa cứu nạn thành công 15 ngư dân tàu cá Bình Định bị nạn trên biển Vũng Tàu do ảnh hưởng của bão Kai Tak.
Trước đó, vào lúc 8h39' ngày 20/12, Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm cứu nạn Hàng hải khu vực III nhận được thông tin cứu nạn khẩn cấp từ thuyền trưởng tàu cá BĐ 98116 TS của ông Trần Bảo (sinh năm 1985), trú tại Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định.

Tàu trên hành trình về bờ tránh bão Kai Tak, khi đến vị trí cách mũi Vũng Tàu khoảng 105 hải lý về phía Đông Nam thì hết nhiên liệu, thả trôi tự do sau nhiều ngày hoạt động trên biển trong điều kiện thời tiết rất xấu, có gió cấp 7, giật cấp 8 — 9, sóng cao 5-7 mét, trên tàu có 15 thuyền viên. Tàu mất khả năng điều động, đang thả trôi và trong nằm trong vùng bị ảnh hưởng của hoàn lưu bão Kai — Tak.

Theo báo Thanh niên, nhận được tin của tàu cá BĐ 98116 TS, Trung tâm 3 đã điều động tàu SAR 413 khẩn trương rời cảng tại Vũng Tàu ra hiện trường để tổ chức cứu nạn.

Đến 3 giờ ngày 21/12, tàu SAR 413 đã đến khu vực tàu cá bị nạn và tiếp cận trấn an, động viên tinh thần cho các ngư dân, đồng thời tiếp nhiên liệu cho tàu cá.

Sau đó, tàu SAR 413 đã tổ chức làm dây để hỗ trợ lai dắt đưa tàu cá cùng 15 ngư dân về Vũng Tàu.

Dự kiến, sáng 22/12, tàu cá cùng 15 ngư dân sẽ về đến Vũng Tàu.

Nguồn: thuonghieuvaphapluat

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала