Kon Tum: Gây hàng loạt trọng tội, "trùm sò" Bắc Tây Nguyên lĩnh 30 năm tù giam

© Fotolia / DianadudaTòa án
Tòa án - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Với hàng loạt tội danh như: giết người, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, cố gây thương tích, mua, bán chất ma túy, cưỡng đoạt tài sản, bắt cóc... Trần Trung Hùng và đồng bọn bị TAND tỉnh Kon Tum tuyên tổng hình phạt gần 70 năm tù giam.

Từ ngày 19 đến ngày 21/12, Tòa án nhân dân tỉnh Kon Tum đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Trần Trung Hùng và 18 đồng phạm về hàng loạt tội danh gây bức xúc cho người dân Bắc Tây Nguyên.

Kết thúc phiên tòa, bị cáo cầm đầu là Trần Trung Hùng bị TAND tỉnh Kon Tum kết án 30 năm tù giam.

18 đối tượng khác gồm: Nguyễn Phương Trình (21 tuổi), Huỳnh Tuấn Đặng (22 tuổi), Nguyễn Văn Nam (25 tuổi), Đinh Khắc Trung (33 tuổi), Nguyễn Văn Trứ (29 tuổi), Huỳnh Tấn Cường (25 tuổi), Trịnh Văn Hoài Tuấn (30 tuổi), Nguyễn Hoàng Hiệp (25 tuổi), Bùi Thế Huy (20 tuổi), Trần Quốc Hưng (28 tuổi), Lê Trung Tiên (30 tuổi), Nguyễn Bá Vương (29 tuổi), Nguyễn Thị Khánh Linh (19 tuổi), Phạm Quốc Đông (28 tuổi), Nguyễn Hải Bình (30 tuổi), Nguyễn Quốc Cường (20 tuổi), Nguyễn Tấn Duy (31 tuổi), Nguyễn Công Trứ (28 tuổi), tất cả đều trú tại tỉnh Kon Tum, cũng bị kết án từ 9 tháng tù treo tới hơn 6 năm tù giam về các tội danh "Cưỡng đoạt tài sản" và "Che giấu tội phạm".

Ngoài chấp hành án phạt tù, các đối tượng Trần Trung Hùng, Đinh Khắc Trung, Nguyễn Phương Trình, Huỳnh Tuấn Đăng phải bồi thường, trả lại cho các bị hại số tiền hơn 200 triệu đồng.

Trước đó (ngày 19/12), Báo điện tử Infonet đã thông tin, TAND tỉnh Kon Tum đã xét xử 19 bị cáo trong vụ bắn chiến sĩ công an bị thương, liên quan đến băng nhóm Trần Trung Hùng và đồng bọn. Vụ án được dư luận đặc biệt quan tâm.

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát, trong 13 năm (từ năm 2004 đến 2016) đối tượng Trần Trung Hùng đã có 5 tiền án và mang trên mình 5 lệnh truy nã nhưng vẫn liên tiếp gây nhiều trọng tội: Giết người, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, cố gây thương tích, mua bán trái phép chất ma túy, cưỡng đoạt tài sản, bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản.

Đến ngày 30/11/2016, trong quá trình lẩn trốn, đối tượng Trần Trung Hùng đã tiếp tục thực hiện các hành vi phạm tội: Giết người, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng đồng thời dùng súng AK47 bắn trọng thương một chiến sỹ công an trong cuộc vây bắt hắn tại xã Đăk Bla, thành phố Kon Tum.

Nhận thấy đối tượng quá manh động và đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến, Cục trưởng Cục Cảnh sát Hình sự — Bộ Công an đã trực tiếp chỉ đạo chuyên án tại Kon Tum.

Dưới sự chỉ đạo của Thiếu tướng Hồ Sĩ Tiến, đến ngày 15/12/2016, đối tượng Trần Trung Hùng đã bị lực lượng chức năng bắt sống khi đang lẩn trốn tại thôn 1, xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh (Gia Lai).

Nguồn: infonet

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала