Nghiên cứu được thực hiện ở Anh và kết quả công bố trên tạp chí Journal of Happiness Studies.
Sean Grover và John Halliwell thuộc Trường Kinh tế Vancouver đã phân tích hai cơ sở dữ liệu cung cấp thông tin về trạng thái sức khoẻ tinh thần của các công dân Anh.
Nghiên cứu cho thấy mức độ hài lòng cao với cuộc sống ở những người đã lập gia đình. Mặc dù có lưu ý là cùng với thời gian hiệu quả tích cực của hôn nhân trở nên vô nghĩa, nhưng những người Anh đang sống trong hôn nhân vẫn cảm thấy hạnh phúc hơn những người sống cô đơn.
Các nghiên cứu trước đây đã chỉ ra rằng sự cô đơn ở tuổi già có thể dẫn đến chứng sa sút trí tuệ, cô lập xã hội và bệnh mạch vành.