Tổng tham mưu trưởng Lực lượng Vũ trang Nga nêu nhiệm vụ chính của năm 2018 ở Syria

© Sputnik / Alexey Drujinin / Chuyển đến kho ảnhValery Gerasimov
Valery Gerasimov - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Matxcơva, (Sputnik) - Tổng tham mưu trưởng Lực lượng Vũ trang Nga, Valery Gerasimov nhận định: đánh tan nhóm khủng bố “Jebhat an Nusra” là nhiệm vụ chính của nhóm quân Nga trong năm 2018.

"Về mặt quân sự — cần kết liễu phiến quân "Jebhat an-Nusra". Một phần nhóm khủng bố này đang ở trong khu vực giảm leo thang", — ông Valery Gerasimov tuyên bố để trả lời câu hỏi liên quan trong cuộc phỏng vấn của báo Komsomolskaya Pravda.

Ông cũng nói thêm rằng có rất nhiều hình thái khủng bố khác nhau ở Syria.

"Một số ủng hộ chế độ ngưng chiến,  còn "Jebhat an-Nusra" phản đối việc này nên chúng phải bị tiêu diệt", — ông Gerasimov nói thêm.

Nhiệm vụ thứ hai, theo nhận định của ông Gerasimov,  là việc chuyển "giải pháp quân sự của vấn đề sang lĩnh vực chính trị".

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала