Nhà sản xuất thịt chó Hàn Quốc đóng cửa, và nhận tiền bồi thường của tổ chức nhân quyền

© Fotolia / Glisic_albinaRau
Rau - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Nhà sản xuất thịt chó ở Hàn Quốc đã đồng ý ngừng hoạt động để đổi lấy khoản tiền bồi thường từ tổ chức Bảo vệ động vật Hoa Kỳ Humane Society International, hãng tin France Presse cho biết.

Theo bản tin, trong ba năm qua Kim Yong Hwan trở thành "nông trại" thứ mười hai đóng cửa sản xuất.

Kim giải thích quyết định của mình là do nhu cầu sụt giảm.

"Kinh doanh là sự chịu đựng, tôi muốn đóng cửa trước khi quá muộn. Những năm cuối này giá đã giảm", — ông nói.

con chó - Sputnik Việt Nam
Đã ngăn cấm được Lễ hội thịt chó ở Trung Quốc như thế nào?

Kim nói thêm rằng ông không những "làm chỉ đủ sống", mà còn liên tục bị chỉ trích bởi những người ủng hộ động vật.

Số tiền chính xác mà Tổ chức Nhân đạo xã hội quốc tế hứa hẹn không được nêu lên. Tuy nhiên, như hãng tin lưu ý, đó là khoảng trăm ngàn đô la.

Hiện tại, người đàn ông có 170 con chó, tất cả chúng sẽ tìm được một ngôi nhà mới ở các nước phương Tây.

Theo bản tin, kết quả của cuộc thăm dò ý kiến ​​mới nhất cho thấy 70% người Hàn Quốc không ăn thịt chó và 40% tin rằng một lệnh cấm thích hợp nên được ban hành.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала