Trung Quốc thử nghiệm tên lửa với thiết bị bay siêu tốc

Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Trung Quốc lần đầu tiên thử nghiệm loại tên lửa đạn đạo mới được trang bị thiết bị bay siêu âm, The Diplomat đưa tin, trích dẫn nguồn tin của chính phủ Mỹ.

Theo nguồn tin, hai lần thử tên lửa mới DF-17 đã diễn ra vào ngày 1 và 15 tháng 11. Nguồn tin nói rõ rằng cuộc thử nghiệm đã được hoàn tất thành công, và tên lửa "đạt mục tiêu với độ chính xác vài mét."

Máy bay chiến đấu Su-30SM - Sputnik Việt Nam
Tiêm kích siêu âm nào phù hợp đào tạo phi công quân sự Việt Nam?
Nguồn tin cho biết thêm rằng DF-17 được chế tạo để loại bỏ thiết bị bay siêu âm.

Theo tình báo Mỹ, DF-17 là tên lửa tầm trung với tầm bắn từ 1800km đến 2500 km. Tên lửa này có khả năng chở hàng hoá hạt nhân và phi hạt nhân, cũng như thiết bị bay, cũng có thể trang bị đầu đạn cơ động.

Tình báo Mỹ cho rằng DF-17 dựa trên tên lửa tầm ngắn DF-16B. Dự kiến ​​đến năm 2020, tên lửa sẽ đạt công suất hoạt động ban đầu.

Chính quyền Trung Quốc không tuyên bố chính thức về cuộc thử nghiệm.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала