Châu Âu mong muốn cải thiện quan hệ giữa Nga và Hoa Kỳ

© REUTERS / Axel SchmidtSigmar Gabriel
Sigmar Gabriel - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Các nước châu Âu quan tâm đến việc cải thiện quan hệ giữa Nga và Mỹ, Ngoại trưởng Đức Sigmar Gabriel tuyên bố điều này trong cuộc phỏng vấn với nhóm truyền thông Funke.

Theo nhà ngoại giao, sự xích lại gần giữa Moskva và Washington sẽ cho phép giải quyết nhiều vấn đề, trong đó có sự ổn định tình hình trên bán đảo Triều Tiên.

"Chỉ những nước này (Nga và Hoa Kỳ) cùng với sự hỗ trợ tích cực của Trung Quốc mới có thể ngăn chặn sự lan tràn vũ khí hạt nhân", — ông Gabriel nói.

cờ EU - Sputnik Việt Nam
Liên minh châu Âu mở rộng các biện pháp trừng phạt kinh tế chống Nga

Theo ông, những bất đồng giữa Kremlin và Nhà Trắng chỉ có lợi cho một số nước.

"Đó là lý do tại sao chúng tôi hết sức nỗ lực để người Mỹ và người Nga xích lại gần nhau hơn", — Ngoại trưởng Đức cho biết.

Ông cũng tin rằng giải pháp quân sự cho vấn đề Bắc Triều Tiên có thể dẫn đến "những tổn thất rất lớn về sinh mạng", nhưng kêu gọi cộng đồng thế giới không bỏ qua những hành động của Bình Nhưỡng, có nguy cơ trở thành ví dụ xấu cho các nước khác.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала