Trung Quốc dự định tăng cường sự hiện diện quân sự ở Trung Đông

© AP Photo / Stephen ShaverThành viên thủy thủ đoàn Hạm đội Hải quân Trung Quốc
Thành viên thủy thủ đoàn Hạm đội Hải quân Trung Quốc - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Matxcơva, (Sputnik) - Trung Quốc dự định tăng cường sự hiện diện quân sự ở Trung Đông và xây dựng căn cứ hải quân nước ngoài thứ hai, rheo South China Morning Post.

Ấn bản nhấn mạnh rằng Trung Quốc dự định xây dựng căn cứ hải quân gần cảng quan trọng chiến lược ở Gwadar của Pakistan. Cảng này là một phần quan trọng của hành lang kinh tế Trung Quốc — Pakistan và là một trong những phần chính của kế hoạch "Một Vành đai, Một chiều" của Chủ tịch Tập Cận Bình.

Nguồn riêng của tờ báo cho thấy rằng ý định của Bắc Kinh nói về kế hoạch về "quân sự hóa" của Pakistan, và đặc biệt là Ấn Độ Dương. Ngoài ra, Trung Quốc có thể "sử dụng nước này chống lại Ấn Độ và bỏ qua mối quan ngại về khủng bố".

Tuy nhiên, các chuyên gia được phỏng vấn lưu ý rằng kinh nghiệm và khả năng của hạm đội Ấn Độ trong khu vực này phong phú hơn so với Pakistan hay Trung Quốc.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала