Chuyên gia quân sự: tại sao máy bay do thám Mỹ bay vòng quanh Crưm?

© Flickr / Commander, U.S. 7th FleetMáy bay tuần tra chống tàu ngầm P-8A Poseidon của Hải quân Mỹ
Máy bay tuần tra chống tàu ngầm P-8A Poseidon của Hải quân Mỹ - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) – Giám đốc Trung tâm cấu trúc chiến lược Ivan Konovalov trong cuộc phỏng vấn với RT nói về việc tại sao chiếc máy bay tuần tra chống tàu ngầm của Hải quân Hoa Kỳ Boeing P-8A Poseidon bay gần bờ biển Crưm.
Máy bay tuần tra chống tàu ngầm P-8A Poseidon của Hải quân Mỹ - Sputnik Việt Nam
Máy bay Hải quân Hoa Kỳ tiến hành trinh sát gần Crưm

"Mục tiêu rõ ràng là trinh sát các cơ sở hạ tầng quân sự hiện đại của Crưm. Những căn cứ này thật mạnh mẽ — rõ ràng là các lãnh đạo Nga không giấu giếm việc đó", — ông nói.

Theo ông, bán đảo đã được "tăng cường và trở thành một pháo đài", trên lãnh thổ của nó có một lực lượng quân sự mạnh bao gồm tất cả các binh chủng: lục quân, phòng không, hệ thống phòng thủ chống tên lửa.

Trước đó, Mil Radar, chuyên theo dõi sự di chuyển của các máy bay quân sự, đã thông báo về việc máy bay Boeing P-8A Poseidon hoạt động trinh sát trên vùng biển Đen ngoài bờ biển Crưm. Chiếc máy bay cất cánh từ căn cứ quân sự Sigonella ở Sicily (Italia).

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала