Hôm nay, 12/1: Bầu chức danh Chủ tịch BCH T.Ư Hội Nông dân Việt Nam

© Ảnh : qdndLại Xuân Môn
Lại Xuân Môn - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Sáng nay 12.1, hội nghị Ban Chấp hành T.Ư Hội Nông dân Việt Nam (NDVN) lần thứ 13, khóa VI diễn ra tại Hà Nội. Phó Chủ tịch thường trực Trung ương Hội NDVN Lều Vũ Điều chủ trì hội nghị. Hội nghị sẽ tiến hành bầu chức danh Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VI, nhiệm kỳ 2013-2018.

Theo chương trình, hội nghị Ban Chấp hành (BCH) T.Ư Hội NDVN lần thứ 13, khóa VI sẽ tiến hành nhiều nội dung, công việc quan trọng. Cụ thể, hội nghị sẽ tiến hành bầu Ủy viên BCH, Ban Thường vụ và bầu chức danh Chủ tịch BCH T.Ư Hội NDVN khóa VI (nhiệm kỳ 2013-2018).

Về nội dung công việc này, trước đó, ngày 26.12.2017, hội nghị triển khai các quyết định của Bộ Chính trị tổ chức tại TP.Cao Bằng đã công bố quyết định phân công đồng chí Lại Xuân Môn — Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội NDVN thôi giữ chức Bí thư Đảng đoàn Hội NDVN nhiệm kỳ 2013-2018 để tham gia BCH, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng nhiệm kỳ 2015-2020. Người được Bộ Chính trị phân công thay đồng chí Lại Xuân Môn đảm nhận nhiệm vụ Bí thư Đảng đoàn Hội NDVN là đồng chí Thào Xuân Sùng — nguyên Phó trưởng Ban Dân vận T.Ư.

Lễ bàn giao nhiệm vụ Bí thư Đảng đoàn Hội NDVN giữa đồng chí Lại Xuân Môn và đồng chí Thào Xuân Sùng đã được Đảng đoàn Hội NDVN tổ chức trọng thể ngày 3.1 vừa qua tại trụ sở T.Ư Hội NDVN.

Phát biểu tại buổi lễ bàn giao, trên cương vị là Bí thư Đảng đoàn, đồng chí Thào Xuân Sùng bày tỏ quyết tâm tiếp tục cùng tập thể Đảng đoàn, Thường trực, Ban Thường vụ, BCH T.Ư Hội NDVN đoàn kết lãnh đạo, chỉ đạo các hoạt động của hệ thống tổ chức hội và phong trào nông dân cả nước nhằm thực hiện tốt mọi nhiệm vụ, mục tiêu đã đề ra.

Theo chương trình, hội nghị BCH T.Ư Hội NDVN lần thứ 13, khóa VI cũng sẽ nghe trình bày, đóng góp ý kiến, hoàn thiện dự thảo báo cáo kết quả thực hiện các chỉ tiêu công tác hội và phong trào nông dân năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018. Hội nghị cũng thảo luận  dự thảo chỉ thị về việc phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội Hội ND các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội NDVN lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018-2023; dự thảo Nghị quyết hội nghị BCH T.Ư Hội NDVN lần thứ 13, khóa VI; công bố các quyết định về khen thưởng. Trước khi bế mạc, hội nghị sẽ tiến hành việc ký kết giao ước thi đua năm 2018.

Nguồn: danviet

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала