Mỹ và các nước khác hạn chế cạnh tranh bằng cách cản trở công việc của truyền thông Nga

© Sputnik / Gregory Sysoev  / Chuyển đến kho ảnhBộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov tổ chức họp báo tổng kết năm
Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov tổ chức họp báo tổng kết năm - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik)- Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói rằng: Hoa Kỳ, Pháp và một số nước khác đang cản trở hoạt động của các phương tiện truyền thông Nga, bằng cách đó họ hạn chế cạnh tranh trong lĩnh vực này.
Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov tổ chức họp báo tổng kết năm - Sputnik Việt Nam
Sergei Lavrov nêu các chủ đề trung tâm của chính trị quốc tế vào năm 2017

"Hãy lấy ví dụ là lĩnh vực truyền thông. Đây cũng là một hạn chế cạnh tranh. Cho dù đó là thái độ đối với RT, Sputnik ở Hoa Kỳ, ở Pháp, đó có thể là trục xuất các nhà báo của chúng tôi và đóng cửa các kênh của chúng tôi ở Moldova, Ukraina, Latvia, ở các nước khác", — Ngoại trưởng Nga cho biết tại cuộc họp báo ở Moskva.

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã đưa RT America vào danh sách các cơ quan đại lý nước ngoài theo Đạo luật về Đại lý nước ngoài từ năm 1938. Đồng thời, nhiều phương tiện truyền thông nước ngoài khác, như BBC của Anh, Đài truyền hình Trung Quốc, Kênh truyền hình Pháp France 24, Đài phát thanh Deutsche Welle của Đức không đăng ký với tư cách này. Sau đó, RT đã bị tước quyền đăng ký tác nghiệp tại Quốc hội Hoa Kỳ vì tình trạng đại lý nước ngoài.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала