Nga và Trung Quốc có thể chiếm vị thế của Mỹ trong nền kinh tế toàn cầu

© Sputnik / Alexey Nikolskiy / Chuyển đến kho ảnhTổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình
Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Matxcơva, (Sputnik) – Cổng thông tin mạng Sohu giải thích Nga và Trung Quốc sẽ có thể thay đổi vị thế của Mỹ trong nền kinh tế toàn cầu.

Ấn bản nhấn mạnh rằng một số nước tích cực cố gắng tìm kiếm sự thay thế cho tiền đô la với tư cách đồng tiền dự trữ. Vì vậy, Matxcơva và Bắc Kinh đã tạo ra môi trường không sử dụng tiền đô la trong thương mại song phương, đồng thời tăng sản lượng vàng để đảm bảo chống lại tiền đô la suy sụp. Hiện tại, Nga và Trung Quốc cùng có khoảng 3.670 tấn kim loại quý.

Theo ấn bản mạng bản BWChinese, Hoa Kỳ là nước đầu tiên trên thế giới dự trữ vàng (8133,5 tấn). Trung Quốc và Nga chiếm vị trí thứ 6 và 7 (1842,6 và 1828,6 tấn). Tuy nhiên, theo một số chuyên gia, Matxcơva và Bắc Kinh có thể có nhiều kim loại quý hơn, vì có rất nhiều kênh để mua vàng dự trữ.

Như vậy, dự trữ vàng của cả hai nước có thể lớn hơn dự trữ của Mỹ, làm cho tiền đô la rơi vào vị trí không vững chãi, và cũng có thể đẩy Washington ra khỏi nền kinh tế thế giới.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала