Phát hiện hang động ngầm lớn nhất thế giới

CC0 / Pixabay / Hang động
Hang động - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Một nhóm các nhà nghiên cứu đã phát hiện tại bang Quintana Roo của Mexico một hang động ngập nước lớn nhất thế giới có chiều dài là 347 km, theo trang web dự án nghiên cứu Gran Acuífero Maya.

Khám phá được thực hiện nhờ công việc của các nhà nghiên cứu hôm 10 tháng 1 đã kết nối hai hệ thống hang động ngập nước — Sak Actun và Dos Ojos, nằm ở phía bắc bán đảo Yucatan, gần thị trấn Tulum.

"Sau công việc căng thẳng trong 10 tháng, nhóm nghiên cứu đã kết nối được hai hang động lớn nhất thế giới", — trang web cho biết.

​Theo thông tin được cung cấp trên trang web, kỷ lục trước kia thuộc về hang động ngầm Oks-Bel-Ha nằm phía nam của Tulum dài 270 km.

"Hang động khổng lồ này là địa điểm khảo cổ dưới nước quan trọng nhất trên thế giới, với hơn một trăm nội dung khảo cổ, trong đó có bằng chứng về những người định cư đầu tiên ở Mỹ, các loài động vật đã tuyệt chủng và tất nhiên dấu vết văn hóa người Maya", — giám đốc của Gran Acuífero Maya, ông Guillermo de Anda cho biết.

Bây giờ các nhà khoa học đang tìm kiếm sự kết nối của hang Sak-Aktun với ba hang động khác nằm gần đó.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала