Nga sẽ thanh lý hai tàu ngầm lớn nhất thế giới

Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Hai trong số những tàu ngầm hạt nhân lớn nhất thế giới (NPS) của đề án 941 (mã hiệu "Akula") "Arkhangelsk" và "Severstal" sẽ được thanh lý, hiện tại hai tàu này đã được đưa ra khỏi phiên chế chiến đấu của Hải quân Nga.

Sputnik nhận được tin này vào ngày thứ Sáu từ nguồn trong ngành công nghiệp đóng tàu.

Tàu ngầm Hoa Kỳ - Sputnik Việt Nam
Những tàu ngầm nhanh nhất thế giới

Hiện giờ trong thành phần Hải quân còn tàu ngầm duy nhất của đề án 941U là chiếc "Dmitry Donskoy", mà trước đây đã thử nghiệm phóng tên lửa đạn đạo "Bulava".

"Đã thông qua quyết định thanh lý hai tàu ngầm "Severstal" và "Arkhangelsk". Tiếp tục vận hành hai con tàu này là không có lợi. Hai tàu đã được đưa ra khỏi đội ngũ chiến đấu của Hải quân Nga…"Rosatom" sẽ thanh lý hai con tàu này sau năm 2020", — nguồn tin cho biết.

Tàu ngầm hạt nhân của đề án 941 là loại tàu ngầm năng lượng hạt nhân lớn nhất thế giới, lượng nước choán đầy đủ là 49.800 tấn, chiều dài — 172 mét, chiều rộng — 23,3 mét. Tổng cộng đã xây dựng 6 tuần dương hạm như vậy.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала