Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đồng ý bán 34 máy bay F-35 cho Bỉ

© Flickr / Lockheed MartinF-35
F-35 - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
WASHINGTON (Sputnik) - Bộ Ngoại giao Mỹ đã cấp giấy phép về khả năng cung cấp cho Bỉ 34 chiếc máy bay chiến đấu - ném bom đa năng thế hệ thứ năm F-35 với tổng số 6,53 tỷ USD, như thông báo của Cơ quan Hợp tác Quốc phòng và An ninh thuộc cơ cấu của Lầu Năm Góc.

Ngoài máy bay, Chính phủ Bỉ đã yêu cầu bổ sung 4 động cơ Pratt & Whitney F135 đi kèm với lô hàng, cũng như tất cả các thiết bị cần thiết và phụ tùng thay thế cho các phương tiện quân sự.

Thông báo về khả năng mua bán thiết bị  phù hợp theo yêu cầu của luật pháp và không có nghĩa rằng giao dịch đã xảy ra.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng Hoa Kỳ sẽ bán cho Na Uy 52 chiếc F-35 với tổng số 10 tỷ $. Người đứng đầu Nhà Trắng đã thông báo nhầm rằng Washington bán cho Oslo máy bay chiến đấu F-52, trong khi loại máy bay này không tồn tại, rõ ràng Tổng thống đã đọc hồ sơ không đúng.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала