Đối tượng 79 tuổi hiếp dâm bé gái 3 tuổi ở Hà Nội bị kết án 10 năm tù

© Ảnh : laodongBị cáo có mặt tại tòa.
Bị cáo có mặt tại tòa. - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Sau quá trình xét xử, HĐXX kết luận bị cáo Nguyễn Danh Vĩnh phạm tội Hiếp dâm trẻ em, tuyên phạt 10 năm tù, phải bồi thường 33 triệu đồng.

Sáng nay (22.1), Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội tiến hành xét xử vụ án đối tượng 79 tuổi hiếp dâm cháu bé 3 tuổi gây rúng động dư luận thời gian qua.

Bị cáo Nguyễn Danh Vĩnh được người thân đưa đến tòa án trong tình trạng mệt mỏi. Bị cáo được tòa cho phép ngồi vì tuổi cao sức yếu. Bên cạnh đó, con trai ông Vĩnh phải ngồi bên cạnh để dìu bố.

© Ảnh : laodongBị cáo Nguyễn Danh Vĩnh được con trai dìu tại tòa.
Bị cáo Nguyễn Danh Vĩnh được con trai dìu tại tòa. - Sputnik Việt Nam
Bị cáo Nguyễn Danh Vĩnh được con trai dìu tại tòa.

Sau khi thẩm phán tòa án đọc tóm tắt nội dung vụ án, HĐXX xét hỏi bị cáo bị kết tội Hiếp dâm trẻ em có oan không, ông Vĩnh nói rằng mình bị oan, không có hành vi dâm ô với bé B.N.B.N.

"Cháu N hay sang nhà bị cáo chơi, bị cáo không biết cháu bao nhiêu tuổi chỉ biết cháu còn nhỏ. Bị cáo chưa làm gì cháu N mà do bố mẹ bé N thuyết phục bị cáo nhận, nếu không nhận sẽ đưa lên công an nên bị cáo nhận", bị cáo Vĩnh nói.

Ngay sau đó, thẩm phán xét hỏi bố nạn nhân vì sao kháng cáo, bố nạn nhân cho rằng đối tượng Nguyễn Danh Vĩnh bị kết tội 8 năm tù chưa thỏa đáng.

© Ảnh : laodongBố mẹ bé N theo dõi phiên tòa.
Bố mẹ bé N theo dõi phiên tòa.  - Sputnik Việt Nam
Bố mẹ bé N theo dõi phiên tòa.

Tòa án cho biết, đối tượng Vĩnh được áp dụng tình tiết giảm nhẹ vì sức khỏe yếu nhưng anh không đồng tình vấn đề này, cho rằng điều này sai sự thật. Bố cháu bé khẳng định, ông Vĩnh rất khỏe mạnh, đi lại bình thường, khác hẳn với tình trạng "suy nhược" tại tòa.

Đại diện gia đình nạn nhân, anh Nguyễn Văn M (bố nạn nhân) cho rằng bị cáo không thành khẩn, không ăn năn hối cải. Bị cáo vẫn khỏe mạnh chứ không ốm yếu.

"Bị cáo nói có bệnh tật, nhưng tôi thấy bị cáo vẫn khỏe mạnh chứ không có bệnh tật gì cả", anh M nói.

Phía đại diện VKS giữ nguyên mức truy tối tội danh Hiếp dâm trẻ em đối với bị cáo Vĩnh và mức án 8 năm tù. Tuy nhiên, người nhà bé B.N.B.N đề nghị tăng nặng hình phạt với đối tượng Vĩnh.

Được nói lời sau cùng trước khi tòa nghị án, bị cáo Nguyễn Danh Vĩnh mong muốn được chủ tọa phiên tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt cho mình.

Sau quá trình xét xử, HĐXX kết luận bị cáo Nguyễn Danh Vĩnh phạm tội "Hiếp dâm trẻ em", tuyên phạt 10 năm tù, phải bồi thường tổn thất vật chất, tinh thần cho gia đình bé N — 33 triệu đồng.

Nguồn: laodong

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала