ASEAN trông đợi thiết lập quan hệ đối tác thương mại với sáu nước châu Á-Thái Bình Dương

© Sputnik / Bộ Quốc phòng Nga / Chuyển đến kho ảnhASEAN
ASEAN - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Lãnh đạo Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) tính toán rằng đến cuối nămnay sẽ ký thỏa thuận với sáu nước về thành lập Khu vực thương mại tự do - Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (Regional Comprehensive Economic Partnership, RCEP) mà Trung Quốc đang tích cực thúc đẩy như đối trọng với Đối tác Kinh tế xuyên Thái Bình Dương(TPP).

Điều này do Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long công bố ngày thứ Sáu sau kết quả hội nghị thượng đỉnh ASEAN-Ấn Độ tại New Delhi.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi với đại diện các nước thành viên ASEAN tại New Delhi, Ấn Độ - Sputnik Việt Nam
Chuyên gia: ASEAN sẽ không đứng về phía Ấn Độ để đối đầu với Trung Quốc

Theo lời ông, "các nước thủ lĩnh thành viên của Hiệp hội đã bày tỏ thái độ sẵn sàng tích cực xúc tiến đàm phán, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cũng hứa huy động mọi nỗ lực tối đa theo hướng này".  Đồng thời ông Lý Hiển Long nhấn mạnh rằng "không thể đảm bảo sẽ ký được Hiệp định trong năm nay". "Nhưng tôi nghe nói rằng các nhà lãnh đạo ASEAN đều phấn đấu hướng tới đích đó", — ông nhận xét.

Là người đứng đầu ASEAN trong năm nay, Thủ tướng Singapore đang tích cực vận động cho việc ký kết Hiệp định quan hệ đối tác trong năm nay.

Ngoài các nước thuộc Hiệp hội ASEAN, Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) cần thu hút sự tham gia của Australia, Ấn Độ, Trung Quốc, New Zealand, Hàn Quốc và Nhật Bản.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала