Lộ bức ảnh khiến Obama có thể phải trả giá bằng sự nghiệp chính trị

© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisBarack Obama
Barack Obama - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) – Trên mạng xuất hiện bức ảnh của Barack Obama năm 2005 cùng với Louis Farrakhan, thủ lĩnh tổ chức cực đoan "Quốc gia của Hồi giáo", vốn thường bị tố cáo phân biệt chủng tộc và bài Do Thái. Đó là tin đưa của North Star News Today.

Bức tranh do nhiếp ảnh gia nổi tiếng Askia Muhammad chụp nhưng không công bố vì lo ngại cho sự nghiệp chính trị của Obama — khi đó đang là Thượng nghị sĩ từ bang Illinois.

"Tôi từ chối bức ảnh và đã thề sẽ giữ bí mật — Muhammad tuyên bố  -. Và sau khi tư cách ứng viên của ông ấy được xác nhận, rồi lễ tuyên thệ nhậm chức, tiếp đó trong suốt 8 năm ông ấy làm Tổng thống, bức ảnh đã được giấu kín".

Nhiếp ảnh gia giải thích rằng ông không công bố bức ảnh là theo đề nghị của các đại diện phe phái người da mầu trong Quốc hội. Trong cuộc phỏng vấn của cổng thông tin Trice Edney News Wire ông xác nhận rằng bức ảnh này có thể gây tác động thực sự đến kết quả cuộc bầu cử năm 2008.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала