Các phương tiện truyền thông tiết lộ cách Trung Quốc tạo ra quân đội siêu hiện đại

© REUTERS / Kim Kyung-HoonQuân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc
Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Trung Quốc đã chọn 120 chuyên gia để làm việc tại viện nghiên cứu hàng đầu thúc đẩy phát triển trí tuệ nhân tạo và công nghệ lượng tử về các ứng dụng quân sự, South China Morning Post trích dẫn các phương tiện truyền thông nhà nước cho biết.

Tin cho biết Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) đã thu hút các chuyên gia để làm việc tại Học viện Khoa học Quân sự Trung Quốc. Hơn 95% các nhà nghiên cứu có học vị, đặc biệt là chuyên về công nghệ lượng tử và trí thông minh nhân tạo.

South China Morning Post ghi nhận rằng biện pháp như vậy gắn liền với ý định của Bắc Kinh trở thành siêu cường về kỹ thuật quân sự và bắt kịp các chỉ số của Mỹ. Điều này đặc biệt liên quan đến nỗ lực của Chủ tịch Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình nhằm tạo ra một đội quân siêu tân tiến, "có khả năng đẩy lùi bất cứ kẻ thù nào nếu cần".

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала