Đặc phái viên Liên Hợp Quốc tuyên bố về kết quả Đại hội Syria ở Sochi

© Sputnik / Nina Zotina / Chuyển đến kho ảnhStaffan de Mistura
Staffan de Mistura - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
SOCHI (Sputnik) – Theo kết quả Hội nghị Đối thoại Dân tộc Syria, đại diện đặc biệt của Liên Hợp Quốc về Syria là ông Staffan de Mistura tuyên bố rằng sự kiện tại Sochi tuy căng thẳng, nhưng không có gì ngăn cản tiến trình thảo luận.

"Hiển nhiên đó là hoạt động rất căng thẳng. 1.600 người Syria tham gia, mà nhiều nhân vật trong số này lần đầu tiên có cơ hội bày tỏ ý kiến. Đó không phải là sự hỗn loạn, mà là chuyển động dày đặc, khi  ta yêu cầu 1.600 người bắt đầu cuộc đối thoại", — ông nhận định.

Đặc phái viên De Mistura nhấn mạnh rằng Liên Hợp Quốc không ngạc nhiên về thực tế nêu trên mà ghi nhận rằng "không có gì ngăn cản" được cuộc thảo luận ở Sochi.

Đại hội Đối thoại dân tộc Syria được tổ chức tại Sochi hôm thứ Ba với phần tham gia của đại diện tất cả các phe nhóm chính trị, sắc tộc và tôn giáo Syria. Nhiệm vụ then chốt của Đại hội là khởi động công việc với bản Hiến pháp mới của Syria và  hình thành Ủy ban Hiến pháp.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала