Nga hy vọng rằng Syria sắp bắt đầu cải cách hiến pháp

© Sputnik / Dmitry AstakhovThủ tướng Nga Dmitry Medvedev kỷ niệm ngày quốc kỳ Liên bang Nga cùng với các đại biểu Diễn đàn giáo dục thanh niên toàn Nga "Iturup".
Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev kỷ niệm ngày quốc kỳ Liên bang Nga cùng với các đại biểu Diễn đàn giáo dục thanh niên toàn Nga Iturup. - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Sochi, (Sputnik) – Matxcơva hy vọng rằng công việc về cải cách hiến pháp của Syria sẽ được bắt đầu trong tương lai gần. Không ai biết quá trình này kéo dài bao lâu, - đại diện đặc biệt của Tổng thống Nga về giải quyết hòa bình vấn đề Syria, ông Alexandr Lavrentiev cho biết hôm thứ Ba.

"Đoạn kết trong tuyên bố cuối cùng của Hội nghị đối thoại dân tộc Syria ở Sochi kêu gọi Tổng Thư ký LHQ hướng dẫn đặc phái viên của mình (ông De Mistura) để thực sự thúc đẩy quá trình cải cách hiến pháp. Chúng tôi hy vọng rằng quá trình đó sẽ bắt đầu trong tương lai gần, tuy khó nói công việc này sẽ kéo dài bao lâu", — ông Lavrentiev nói trong cuộc họp báo sau Hội nghị đối thoại dân tộc của Syria ở Sochi.   

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала