Medvedev: Mục đích quyết định của IOC - gây thiệt hại chính trị cho Nga

© Sputnik / Valeriy Melnikov / Chuyển đến kho ảnhDmitriy Medvedev
Dmitriy Medvedev - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev trên trang "Facebook" của mình đã bày tỏ sự phẫn nộ trước quyết định của Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC), từ chối tuân theo phán quyết của Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) về các vận động viên Nga.

"Ủy ban IOC đã đưa ra một quyết định đáng hổ thẹn. Bất công và sai trái. Bất chính và chính trị hóa thể thao", — người đứng đầu chính phủ Nga viết.

Như ông Medvedev cho biết, "quyết định được đưa ra bởi một nhóm người đặt mình cao hơn tòa án, cao hơn IOC,  trên đầu các vận động viên và người hâm mộ."

Ông Vladimir Putin Gặp đã  gỡ các VĐV Olympic - Sputnik Việt Nam
Gặp gỡ các VĐV Olympic ông Putin đã xin lỗi vì tình hình với Ủy ban Olympic quốc tế

"Mục đích của quyết định này rất xa lạ với thể thao. Để gây thiệt hại chính trị cho đất nước chúng ta "- ông Medvedev nói.

Theo Thủ tướng Nga, "Việc không cho phép các vận động viên của chúng ta, những người đã được phục hồi quyền lợi bởi tòa án thể thao đặc biệt được lập ra để giải quyết những tranh chấp như vậy, đã chà đạp Hiến chương, Ủy ban Olympic và các nguyên tắc cơ bản của luật pháp".

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала