Có gì trong quan hệ Việt Nam và Trung Quốc năm 2017?

© Ảnh : VGP/Nhật BắcTổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình duyệt đội danh dự
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình duyệt đội danh dự - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Quan hệ Việt Nam và Trung Quốc trong năm 2017 về tổng thể duy trì xu thế phát triển tích cực.

Từ ngày 05 — 06/02/2018 tại Quảng Châu, Trung Quốc, đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao đã cùng đồng chí Khổng Huyễn Hựu, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc tiến hành Cuộc gặp thường niên giữa hai Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam — Trung Quốc, kiểm điểm tình hình quan hệ hai nước năm 2017, tập trung trao đổi về trọng tâm giao lưu, hợp tác giữa hai nước trong năm 2018 và các vấn đề trong quan hệ song phương Việt Nam — Trung Quốc.

Mỹ có kế hoạch tăng cường sức mạnh vượt trội về hải quân và duy trì thường xuyên hai cụm tác chiến tàu sân bay ở châu Á do tình hình phức tạp ở Biển Đông - Sputnik Việt Nam
Việt Nam thẳng thắn "nói chuyện" Biển Đông với Trung Quốc

Trong thời gian tại Quảng Châu, Thứ trưởng Lê Hoài Trung đã hội kiến với đồng chí Mã Hưng Thụy, Ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Tỉnh trưởng tỉnh Quảng Đông và đồng chí Âu Dương Vệ Dân, Phó Tỉnh trưởng tỉnh Quảng Đông, trao đổi các biện pháp và phương hướng thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa các Bộ, ngành, địa phương Việt Nam với tỉnh Quảng Đông trong thời gian tới.

Hai bên nhất trí cho rằng, quan hệ hai nước trong năm 2017 về tổng thể duy trì xu thế phát triển tích cực, giao lưu cấp cao được duy trì thường xuyên, lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước đạt nhiều nhận thức chung quan trọng về củng cố và thúc đẩy phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện hai nước.

Phiên họp lần thứ 10 Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương Việt Nam — Trung Quốc đạt nhiều kết quả, phát huy vai trò quan trọng trong điều phối tổng thể các lĩnh vực hợp tác; giao lưu kênh Đảng ngày càng chặt chẽ; hợp tác ngoại giao, quốc phòng, an ninh ngày càng đi vào chiều sâu.

Các lĩnh vực hợp tác thiết thực đạt được những tiến triển đáng khích lệ. Trung Quốc tiếp tục là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam, Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc trong ASEAN, du khách hai nước đi thăm lẫn nhau tăng nhanh. Giao lưu nhân dân ngày càng sôi động, hai bên đã khánh thành Cung hữu nghị Việt — Trung, khai trương biển Trung tâm văn hóa Trung Quốc tại Hà Nội. Những kết quả đó phù hợp với nguyện vọng và đem lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước, tạo cơ sở vững chắc để hai bên tăng cường hợp tác trong thời gian tới.

© Ảnh : BNGĐồng chí Lê Hoài Trung - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao và đồng chí Khổng Huyễn Hựu - Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc
Đồng chí Lê Hoài Trung - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao và đồng chí Khổng Huyễn Hựu - Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc - Sputnik Việt Nam
Đồng chí Lê Hoài Trung - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao và đồng chí Khổng Huyễn Hựu - Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc

thành phố Lào Cai gần Trung Quốc - Sputnik Việt Nam
Trung Quốc và Việt Nam tăng cường sự tin cậy trên biên giới
Hai bên nhất trí triển khai thực hiện tốt các thỏa thuận và nhận thức chung cấp cao, thúc đẩy duy trì các chuyến thăm và tiếp xúc giữa Lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước nhằm tăng cường tin cậy chính trị; sớm tổ chức tốt Phiên họp lần thứ 11 Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương Việt Nam — Trung Quốc; triển khai hiệu quả các cơ chế giao lưu, hợp tác giữa hai Đảng, giữa Quốc hội/Nhân đại, Mặt trận Tổ quốc/Chính hiệp và các lĩnh vực ngoại giao, quốc phòng, an ninh; duy trì xu thế phát triển tích cực trong hợp tác kinh tế — thương mại, đầu tư, du lịch; không ngừng mở rộng và nâng cao chất lượng, hiệu quả các lĩnh vực hợp tác, tạo điều kiện thuận lợi cho hàng hóa Việt Nam, nhất là hàng nông sản, sữa và các sản phẩm sữa, hoa quả, thủy sản, lợn và thịt lợn của Việt Nam tiếp cận thị trường Trung Quốc, đẩy nhanh việc triển khai các khoản tín dụng, viện trợ không hoàn lại của Trung Quốc dành cho Việt Nam; tiếp tục chỉ đạo các cơ quan liên quan phối hợp giải quyết triệt để các vướng mắc, tồn tại tại một số dự án hợp tác; thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác về khoa học công nghệ, giao thông vận tải, nông nghiệp, môi trường; có tiến triển thực chất trong năm 2018; tiếp tục hỗ trợ, khuyến khích các địa phương, nhất là các địa phương biên giới tăng cường giao lưu, hợp tác cùng có lợi; tổ chức tốt các hoạt động giao lưu hữu nghị giữa nhân dân hai nước, làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, góp phần tăng cường tình cảm hữu nghị, tin cậy và hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước.

Chủ tịch Việt Nam Trần Đại Quang và lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình tại buổi lễ chào đón ở Bắc Kinh - Sputnik Việt Nam
Chuyên gia Trung Quốc: Mỹ sẽ không thể kích động Việt Nam chống Trung Quốc
Hai bên đánh giá tích cực những tiến triển trên tuyến biên giới trên đất liền như việc mở cửa khẩu Thạc Long — Lý Vạn, thông xe cầu Bắc Luân II, thông xe tuyến đường chuyên dụng vận tải hàng hóa tại cửa khẩu Hữu Nghị — Hữu Nghị Quan, tạo thuận lợi giao thương, người dân qua lại biên giới; nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong việc triển khai thực hiện các văn kiện pháp lý về biên giới trên đất liền, góp phần xây dựng đường biên giới hai nước hòa bình, ổn định, hữu nghị, hợp tác.

Hai bên nhất trí cho rằng, việc duy trì các cơ chế đàm phán trên biển đã tăng cường hiểu biết lẫn nhau và đạt được một số tiến triển cụ thể. Trên tinh thần thẳng thắn, hữu nghị, hai bên đã trao đổi về những vấn đề cùng quan tâm cũng như những quan ngại của Việt Nam về diễn biến phức tạp của tình hình Biển Đông thời gian gần đây.

Thứ trưởng Lê Hoài Trung và các đồng chí lãnh đạo tỉnh Quảng Đông đánh giá cao kết quả quan hệ hợp tác giữa các Bộ, ngành, địa phương Việt Nam với tỉnh Quảng Đông trong năm 2017; nhất trí tiếp tục phát huy cơ chế điều phối giữa Bộ Ngoại giao Việt Nam với Chính quyền nhân dân tỉnh Quảng Đông, phát huy hơn nữa tiềm năng và ưu thế giữa hai bên, không ngừng mở rộng các lĩnh vực hợp tác cùng có lợi, nhất là về kinh tế — thương mại, đầu tư, du lịch, khoa học công nghệ giữa Quảng Đông với các Bộ, ngành, địa phương của Việt Nam.

Nguồn: VTV

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала