Chủ tịch FLC "không nuốt lời" mang 1 tỷ tiền mặt đến trao cho VFF

© Ảnh : ANTĐChủ tịch Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết (phải) trao 1 tỷ đồng tiền mặt cho đại diện VFF
Chủ tịch Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết (phải) trao 1 tỷ đồng tiền mặt cho đại diện VFF - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Chiều 9-2, Chủ tịch Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết đã mang 1 tỷ đồng tiền mặt đến LĐBĐ Việt Nam (VFF) để trao thưởng cho đội tuyển U23 như lời hứa trước đó.

Hôm 23-1, sau khi U23 Việt Nam vượt qua U23 Qatar trên chấm 11m để giành quyền vào chơi trận chung kết U23 châu Á, Chủ tịch tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết đã hứa thưởng cho toàn đội 1 tỷ đồng, riêng cá nhân thủ môn Bùi Tiến Dũng được thưởng 500 triệu đồng.

U23 Việt Nam - Sputnik Việt Nam
Tiền thưởng cho U23 Việt Nam tiếp tục tăng mạnh

Cách đây đúng 1 tuần, ngày 2-2, ông Trịnh Văn Quyết đã đến nhà Bùi Tiến Dũng ở Ngọc Lặc (Thanh Hóa), để trao tận tay anh số tiền 500 triệu đồng trên. 

Và chiều nay 9-2, ông Quyết đã hoàn tất lời hứa của cá nhân mình, với việc mang 1 tỷ đồng tiền mặt trao tận tay lãnh đạo VFF tại trụ sở Liên đoàn. Thay mặt VFF, Phó Chủ tịch Trần Quốc Tuấn cảm ơn tấm lòng của Chủ tịch tập đoàn FLC và hứa sẽ chuyển tận tay các thành viên U23 Việt Nam số tiền này trước Tết Nguyên đán.

Ngoài 1 tỷ đồng tiền mặt, Tập đoàn FLC cũng trao tặng gói nghỉ dưỡng trị giá tới 5 tỷ đồng trên toàn bộ hệ thống, quần thể nghĩ dưỡng của FLC cho lãnh đạo VFF, các thành viên, người thân trong gia đình của đội tuyển U23 Việt Nam. Gói 5 tỷ này bao gồm toàn bộ chi phí đi lại, ăn ở, nghỉ dưỡng… và thời gian do chính đội U23 tự quyết định.

© Ảnh : ANTĐLãnh đạo VFF tặng ông Trịnh Văn Quyết chiếc áo có đầy đủ chữ ký của đội U23 Việt Nam
Lãnh đạo VFF tặng ông Trịnh Văn Quyết chiếc áo có đầy đủ chữ ký của đội U23 Việt Nam - Sputnik Việt Nam
Lãnh đạo VFF tặng ông Trịnh Văn Quyết chiếc áo có đầy đủ chữ ký của đội U23 Việt Nam

Theo một số nguồn tin, tổng số tiền thưởng dành cho đội tuyển U23 Việt Nam sau kỳ tích châu Á đến lúc này đã chạm ngưỡng 40 tỷ đồng. Tuy nhiên, số tiền được giải ngân trên thực tế chưa được một nửa. VFF mong rằng sẽ nhận được đầy đủ trước Tết Nguyên đán để kịp chuyển cho các thành viên U23 Việt Nam, giúp họ đón Tết vui vẻ hơn bên gia đình.

Nguồn: An Ninh Thủ Đô

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала