Hoa Kỳ kích Nga va chạm với những thành viên khác ở Syria

© Sputnik / Uliana SolovyovaViktor Bondarev
Viktor Bondarev - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Trong toan tính tiếp nối xung đột quân sự ở Syria, Hoa Kỳ đang tìm cách thúc đẩy Nga va chạm với các bên khác cùng tham gia trong công cuộc giải quyết hòa bình, nhưng ban lãnh đạo Nga không mắc mưu khiêu khích.

Hãng tin Sputnik dẫn tuyên bố của ông Viktor Bondarev đứng đầu Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Hội đồng Liên bang Nga.

Здание Госдепартамента США в Вашингтоне - Sputnik Việt Nam
Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ tuyên bố không có kế hoạch phân chia Syria

"Hoa Kỳ đang làm mọi thứ để chiến tranh tiếp diễn ở Syria. Họ vũ trang cho các nhóm chiến binh tàn quân, kể cả bằng những vũ khí hiện đại. Hoa Kỳ hỗ trợ các lực lượng đối lập cực đoan, gia tăng chia rẽ phân hóa các đại diện tín ngưỡng khác nhau trong nội bộ thế giới Hồi giáo Syria, sử dụng yếu tố tôn giáo như một con bài để mặc cả trong trò chơi chính trị. Cố gắng thúc đẩy Nga va chạm với các nước khác tham gia việc giải quyết hòa bình ở Cộng hòa Hồi giáo Syria. Ở đây cần tôn vinh khen ngợi ban lãnh đạo quân sự và ngoại giao của Nga — họ không mắc mưu để rơi vào hành động khiêu khích", — ông Viktor Bondarev nhận xét.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала