Nhà Trắng dự định tư hữu hóa Trạm Không gian quốc tế ISS

Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Nhà Trắng dự kiến ngừng cấp kinh phí cho Trạm Không gian Quốc tế (ISS) kể từ năm 2025, - theo thông báo của Fox News.

Theo nguồn tin của kênh này từ cơ quan vũ trụ Hoa Kỳ, NASA đã soạn thảo kế hoạch chuyển ISS sang khu vực tư nhân.

ISS - Sputnik Việt Nam
Chính quyền Trump muốn ngừng cấp tài chính cho ISS

Trước đó, các phương tiện truyền thông đưa tin rằng chính quyền Tổng thống Hoa Kỳ dự định yêu cầu Quốc hội duyệt chi 150 triệu USD vào năm tài khóa tương lai để "phát triển các doanh nghiệp thương mại và năng lực" cần thiết cho việc tư  hữu hóa ISS.

Nga đã đưa lên quỹ đạo những thành phần đầu tiên của Trạm Không gian Quốc tế vào năm 1998. Đề án có sự tham gia của 14 nước, hiện nay kíp làm việc trên Trạm Không gian Quốc tế ISS gồm 6 phi hành gia — 2 người Nga, 3 người Mỹ và 1 người Nhật.

Theo dữ liệu của NASA, Hoa Kỳ chi phí khoảng 3-4 tỷ USD mỗi năm để duy trì Trạm ISS.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала