Phát hiện của các nhà vật lý Liên Xô giúp Hubble tóm được thiên hà "vô hình"

Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Đài quan sát quỹ đạo "Hubble" đã tìm thấy một thiên hà rất xa xôi trong chòm sao Nhân Mã, mà các công cụ của Hubble gần như không thể trông thấy nhờ tính chất "echo" đặc biệt của Big Bang được các nhà vật lý Liên Xô phát hiện, - theo trang web của Kính viễn vọng không gian.

Nhóm nghiên cứu khoa học của "Hubble" đã thu được hình ảnh của cụm các thiên hà "vô hình" PLCK G004.5-19.5 trong chòm sao Nhân Mã nằm cách Trái đất 6,6 tỷ năm ánh sáng, nhờ sử dụng tính chất khác thường của mạng nhện này được Yakov Zeldovich và Rashid Sunyaev dự đoán về mặt lý thuyết năm 1969.

một thiên hà NGC 1559 cô đơn nhất trong vũ trụ - Sputnik Việt Nam
“Hubble” chụp hình một thiên hà cô đơn nhất trong vũ trụ

Các viện sĩ Liên Xô nhận thấy rằng mật độ lớn của vật chất là một cách đặc biệt ảnh hưởng đến cái gọi là bức xạ nền vi sóng vũ trụ, một loại "echo" của vụ nổ Big Bang.

Cũng bằng cách này, "Hubble" và kính thiên văn châu Âu "Plank" đang theo dõi "echo" vi sóng của Big Bang, mới đây đã phát hiện cụm thiên hà PLCK G004.5-19.5 mà các nhà khoa học trước đây chưa biết tới.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала