Tú bà nuôi 3 gái bán hoa trong nhà để tiếp khách "giá đẹp"

© Fotolia / Anneke SchramРасстроенная девушка на кровати
Расстроенная девушка на кровати - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Người phụ nữ gần 60 tuổi nuôi 3 gái bán hoa trong nhà để vui vẻ với khách trong phòng ngủ với giá 200.000/lần.

Người phụ nữ đó là Phan Thị Bích Ngọc (SN 1963), trú tại xã Thanh Khai, huyện Thanh Chương, Nghệ An.

Nữ nhân viên phục vụ bị bắt quả tang bán dâm - Sputnik Việt Nam
Khách sạn Việt chứa toàn gái mại dâm bán cho khách Trung Quốc

Vào khoảng 21h30 ngày 30/1, Công an huyện Thanh Chương bất ngờ ập vào nhà của Phan Thị Bích Ngọc bắt quả tang 3 đôi nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm.

Ngay sau đó, cơ quan chức năng đã lập biên bản và tiến hành làm việc với các đối tượng liên quan. Tại trụ sở cơ quan công an, "tú bà" này cho hay, trong vòng một năm nay có nuôi 3 cô gái ở trong nhà để bán dâm.

Khi khách có nhu cầu thì Ngọc sẽ cho các cô gái "tiếp khách" ở trong phòng ngủ tại nhà riêng.

Với mỗi khách mua dâm, Ngọc thu trung bình 200.000 đồng/lượt. Sau đó, "tú bà" trả cho mỗi gái bán dâm 100.000 đồng, số còn lại thì Ngọc giữ.

© Ảnh : Báo Đất ViệtTú bà Phan Thị Bích Ngọc tại cơ quan công an.
Tú bà Phan Thị Bích Ngọc tại cơ quan công an. - Sputnik Việt Nam
Tú bà Phan Thị Bích Ngọc tại cơ quan công an.

3 cô gái trên sân khấu Táo Quân đã nóng bỏng, ngoài đời còn bốc lửa hơn - Sputnik Việt Nam
Ba cô gái trên sân khấu Táo Quân đã nóng bỏng, ngoài đời còn bốc lửa hơn
Trước đó, năm 2011, Ngọc bị TAND huyện Thanh Chương tuyên phạt 15 tháng tù giam về tội Chứa mại dâm.Tuy nhiên "tú bà" này không hối cải, mà sau khi trở về vẫn tiếp tục thực hiện hành vi xây phòng trọ nuôi gái mại dâm.

Hiện Công an huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phan Thị Bích Ngọc về hành vi chứa mại dâm.

Mới đây tại Hải Phòng cũng xảy ra trường hợp người phụ nữ lớn tuổi chiêu mộ gái cao tuổi vui vẻ tại quán cafe.

Người phụ nữ đó là Nguyễn Thị Bình (SN 1958), trú ở đường Vạn Mỹ, quận Ngô Quyền, Hải Phòng. Khoảng tháng 4/2017, bà Bình thuê ngôi nhà tại thôn 1, My Sơn, xã Ngũ Lão để mở quán cà phê thư giãn.

Theo đó, Bình trực tiếp giao dịch và thu tiền của khách mỗi lần bán dâm là 200.000 đồng, rồi chia đôi khoản tiền này với nhân viên. Bà chủ quán cà phê còn mua trữ bao cao su để nhân viên sử dụng khi tiếp khách.

Nguồn: Báo Đất Việt

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала