Venezuela tạm thời bị tước quyền bỏ phiếu tại Liên Hiệp Quốc do nợ

© REUTERS / Ueslei MarcelinoVenezuela
Venezuela - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MEXICO (Sputnik) - Hôm thứ Hai, Venezuela đã tạm thời mất quyền bỏ phiếu trong Đại hội đồng LHQ vì nợ tích lũy, NTN24 đưa tin, dẫn nguồn LHQ.
cờ Liên Hợp Quốc - Sputnik Việt Nam
Palestine sẽ phấn đấu làm thành viên Liên Hợp Quốc

Các tiêu chuẩn của Liên Hiệp Quốc xác định rằng quyền biểu quyết của quốc gia bị tạm hoãn nếu không đóng góp vào ngân sách của tổ chức. Tính đến cuối tháng 1 năm nay, có bảy quốc gia khác nợ LHQ là Venezuela — CAR, Dominica, Guinea Xích Đạo, Grenada, Libya, Suriname và Yemen.

Trong trường hợp Venezuela, đây không phải là lần đầu tiên: năm 2017, nước này đã bị tước quyền bỏ phiếu, nhưng sau đó do đã thanh toán nên biện pháp này đã bị hủy bỏ.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала