Mỹ tăng cường hiện diện quân sự ở châu Âu

© AP Photo / Virginia MayoNATO, Jens Stoltenberg
NATO, Jens Stoltenberg - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MUNICH (Sputnik) - Mỹ đang tăng cường sự hiện diện quân sự ở châu Âu bằng số lượng quân và vũ khí, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg tuyên bố.
Triển khai hệ thống tên lửa chiến thuật Iskander-M trong buổi trình diễn trong khuôn khổ Diễn đàn kỹ thuật - quân sự quốc tế lần thứ Ba  Quân đội 2017 tại thao trường Sverdlovsk - Sputnik Việt Nam
Tổng thống Litva đem "Iskander" của Nga ra dọa châu Âu

"Sự cuốn hút của Mỹ vào công việc của liên minh là rất cao, chúng tôi đã xác nhận điều này trong chuyến thăm của tôi đến Nhà Trắng. Hoa Kỳ vẫn duy trì các cam kết với NATO không chỉ bằng lời nói mà cả trong hành động," — ông Stoltenberg nói với các phóng viên bên lề Hội nghị An ninh Munich.

"Bây giờ, sau nhiều năm Mỹ giảm sự hiện diện ở châu Âu, Washington đang tăng lại sự hiện diện quân sự bằng quân số, vũ khí và tài chính. Mỹ vẫn duy trì cam kết với liên minh," — ông nói thêm.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала